Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Sơn Tùng| 11/09/2018 07:17

(HNM) - 5 năm qua, “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn thành phố tiếp tục lan tỏa, khẳng định là phong trào trọng tâm của Hội.


Nhờ chủ động nghiên cứu nguồn giống, thức ăn chăn nuôi và thị trường tiêu thụ mà trang trại chăn nuôi quy mô lớn của gia đình ông Hoàng Minh Ngọc ở thôn Hà Lỗ (xã Liên Hà, huyện Đông Anh) ngày một phát triển. Với 3,5 vạn gà đẻ và mạng lưới gia công gồm 22 hộ trên địa bàn huyện, hằng tháng, các trang trại của ông xuất bán bình quân 45 vạn con gà giống các loại (bình quân khoảng 1,5 vạn con/ngày) đi các tỉnh, thành cả nước. “Chăn nuôi thuận buồm xuôi gió, trừ chi phí gia đình tôi thu 2-3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 30-40 lao động tại trang trại với thu nhập 4-6 triệu đồng/tháng” - ông Ngọc cho biết.

Hiện, toàn thành phố có 2.291 mô hình cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm như: Trồng phật thủ ở Hoài Đức; nấm ở Sóc Sơn; rau an toàn ở Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì; hoa ly ở Đan Phượng; nuôi lợn thịt an toàn ở Thanh Oai, Sơn Tây; nuôi gà ở Ba Vì... Đáng chú ý, đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 538 mô hình kinh tế tập thể, 583 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, câu lạc bộ nông dân phát triển kinh tế với 13.336 thành viên tham gia; hỗ trợ nông dân xây dựng hơn 1.200 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2013-2018, có 1.626.165 lượt hội viên đăng ký tham gia phong trào, qua bình xét có 1.096.979 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đi đôi với công tác hỗ trợ nông dân làm giàu, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn như: Vận động giúp nhau 221.559 nghìn ngày công, 255.528 tỷ đồng, trực tiếp và phối hợp giúp đỡ 32.014 hộ thoát nghèo...

Theo bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Hội đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp; tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; tích cực xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.