Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có 3.595 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Mai| 21/11/2018 12:06

(HNMO) - Sáng 21-11, Ban Kinh tế Trung ương gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Theo Ban tổ chức, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X, cả nước đã đạt được những kết quả quan trọng: Tăng trưởng GDP năm 2017 của ngành nông nghiệp đạt 2,66%, quy mô GDP cả ngành tăng gấp 1,25 lần so với năm 2008. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn có sự chuyển đổi tích cực.

Trong 10 năm qua, đã có 7,2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có chứng chỉ là 13,7%, tăng 5,5% so với năm 2008...

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trên cả nước. Đến tháng 11-2018, cả nước có 3.595 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3% tổng số xã và 56 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện kế hoạch từ Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo trung ương Tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc 10 năm thực hiện Nghị quyết này từ ngày 26 và 27-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Cũng trong dịp này, sẽ diễn ra 3 hội thảo chuyên đề và triển lãm thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn với quy mô hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có 3.595 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.