Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần thể hiện sự tôn trọng

NGƯỜI XÂY DỰNG| 16/11/2017 06:30

(HNM) - Khoảng 16h ngày 6-11, ông Quang nhà ở phố Tương Mai, quận Hoàng Mai đi xe buýt tuyến 32 đến thăm bạn ở phố Dã Tượng (quận Hoàn Kiếm). Khi xe dừng tại điểm đỗ gần Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì có mấy sinh viên vai đeo ba lô lên xe,


- Mẹ ơi, các anh chị kia chẳng lễ phép gì cả.
Quay lại, người mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Chết, sao con lại nói thế?
Khẽ kéo tay mẹ, cháu gái nói nhỏ:
- Các anh chị kia phải nói là: “Cháu có vé rồi ạ” mới đúng, đằng này…
Lấy tay “cốc” nhẹ lên đầu con, người mẹ quay sang nói với ông Quang:
- Đấy, ông thấy cháu mới ít tuổi mà đã như “bà cụ non” ấy.
Đáp lời, ông Quang lên tiếng:
- Tôi thấy cháu nói đúng. Cách cư xử này cũng phải học, phải nhắc đấy…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Quang bảo, người xưa đã từng dạy “lời nói chẳng mất tiền mua”, cần ứng xử đúng mực, có trên có dưới. Đáng tiếc, hiện tượng “hành động thay lời nói” thiếu thiện cảm như trên lại đang rất phổ biến trên nhiều tuyến xe buýt. Nên chăng từ suy nghĩ của cháu bé nọ, các bạn trẻ cần suy ngẫm, rút kinh nghiệm để khắc phục, chọn cách giao tiếp có thể ngắn gọn nhưng thể hiện sự tôn trọng người nhiều tuổi hơn và cũng là để rèn nếp sống thanh lịch, có văn hóa, bất kể trên xe buýt hay những nơi công cộng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần thể hiện sự tôn trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.