Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ trương hay tự ý?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 20/11/2017 05:34

(HNM) - 14h ngày 14-11, bà Thu (ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) và bạn đi Hội chợ hàng tiêu dùng và thời trang mùa đông, tổ chức tại Công viên Thống Nhất (cổng đường Trần Nhân Tông). Theo tấm biển hướng dẫn ở cổng, bà Thu mang xe máy gửi vào trong bãi do Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất trông giữ


Theo tấm biển hướng dẫn ở cổng, bà Thu mang xe máy gửi vào trong bãi do Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất trông giữ. Sau một hồi mua sắm, khi lấy xe bà Thu phải trả 5.000 đồng/xe máy. Lăn tăn về chuyện điểm trông giữ xe của một công ty mang danh nhà nước mà vẫn thu phí trái quy định, khi về nhà, bà Thu kể lại với ông Châu - người hàng xóm. Nghe xong, ông Châu thốt lên:

- Cái vụ thu phí trông giữ xe ở đấy tôi cũng bức xúc không kém bà. Rõ ràng đấy là bãi trông giữ xe của công ty nhà nước, nhưng vẫn ngang nhiên thu phí trái quy định. Tôi đã gửi xe ở đó vài lượt và có lần gọi điện đến công ty để phản ánh. Đáp lại, họ trả lời công ty thu đúng quy định 2.000 đồng/xe đạp, 3.000 đồng/xe máy. Nhưng thực tế có đúng đâu... Mà không chỉ riêng điểm này thu sai, nhiều điểm trông giữ xe khác trong Công viên Thống Nhất cũng thu mức đồng giá đó...

Viết thư gửi Người Xây Dựng, bà Thu bày tỏ: Việc thu phí vượt quy định tại các bãi trông giữ xe trong Công viên Thống Nhất thường xuyên xảy ra. Không biết đây có phải là chủ trương của Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất hay do nhân viên trông giữ xe tự ý thu?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ trương hay tự ý?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.