Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm

Người Xây Dựng| 01/06/2018 06:38

(HNM) - Sáng 28-5, ông Tính ở phường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) vừa rẽ ra đường Phạm Hùng, thấy trên đường một thanh niên trẻ ngồi xe máy, tay phải cầm lái, tay trái vác một bó nhôm dài ngoằng chạy len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc.


- Chạy xe kiểu này thật quá liều mạng, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông đấy cháu ạ.

Cậu thanh niên vẫn tỉnh bơ vượt lên. Thấy vậy, ông Tính góp ý tiếp:

- Làm gì thì làm, nhưng cháu đừng chỉ tính được việc cho mình, mà gây nguy hiểm cho cộng đồng...

- Ông già lẩm cẩm… đi đi cho khuất mắt, mới sáng ra đã ám… - Cậu thanh niên cục cằn trả lời.

Biết gặp phải người thiếu ý thức, ông Tính đành lắc đầu nhìn theo. Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tính cho biết, Hà Nội đã từng xảy ra các vụ tai nạn thương tâm do chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm. Vì thế, ông Tính đề nghị lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, xử lý thật nghiêm tình trạng xe thô sơ, tự chế chở hàng cồng kềnh quá khổ, quá tải, vật nặng, sắc nhọn trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.