Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiếu trách nhiệm?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 09/06/2018 07:08

(HNM) - Chiều 27-5, chị Hương (ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) đưa con trai ra Công viên Nghĩa Đô chơi.


Ngước lên nhìn, chị hoảng hốt khi thấy tấm bạt quảng cáo một chương trình nghệ thuật treo trên cột đèn cạnh đó đã rách nham nhở, phần dưới buộc một thanh gỗ đã bị bung dây thép, chao qua chao lại suýt va vào đầu chị một lần nữa. Thấy vậy, con trai chị Hương nói:

- Nguy hiểm quá mẹ ơi. May mà mẹ đội mũ bảo hiểm không thì…

- Họ thiếu trách nhiệm nên suýt gây họa cho mẹ con mình. Để mẹ buộc lại kẻo lại gây tai vạ cho người khác.

Nói xong, chị Hương dựng xe rồi cùng con trai buộc lại tấm bạt. Trên đường về, chị Hương thấy dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên treo nhiều tấm bạt quảng cáo cũng bị xộc xệch như thế.

Trong thư gửi Người Xây Dựng, chị Hương rất bức xúc trước tình trạng treo biển quảng cáo bị hư hỏng, rách nát như trên, gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều đơn vị quảng cáo treo lên nhưng khi chương trình đã xong từ lâu mà cũng chẳng chịu gỡ xuống, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chị Hương đề nghị cơ quan chức năng cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu trách nhiệm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.