Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điều không nên làm!

Người Xây Dựng| 06/07/2018 05:55

(HNM) - Khoảng 20h tối thứ tư, ngày 20-6, gia đình chị Huệ (ở Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) đi ô tô từ Bắc Ninh về Hà Nội. Đến phố Đức Giang (quận Long Biên), thấy chiếc xe ô tô bốn chỗ phía trước chạy rất chậm nên chồng chị Huệ liền giảm tốc độ và nói:

- Chắc chiếc xe đằng trước có sự cố!

Tuy nhiên, sau ít phút quan sát, chồng chị Huệ nhận thấy phía trước không có sự cố gì, nhưng lái xe phía trước vẫn chạy với tốc độ “rùa bò” nên tìm cách xin vượt. Khi hai xe chạy ngang nhau, con chị Huệ bỗng à lên:

- Hóa ra bác lái xe đang xem ti vi bố mẹ ạ!

Đi được một đoạn, quan sát ra hai bên đường, chị Huệ thấy vài ba chiếc ô tô đang chạy cùng chiều, các lái xe cũng đang bật màn hình ở trước mặt, trên đó truyền hình trận đấu bóng đá.

Phản ánh tới Người Xây Dựng câu chuyện trên, chị Huệ nói: Hiện đang mùa World Cup, vì không muốn bỏ lỡ các trận đấu bóng, nên nhiều tài xế đã tranh thủ xem truyền hình trực tiếp qua các thiết bị đặt trên ô tô.

Tuy nhiên, điều này vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây mất tập trung trong quá trình lái xe, rất dễ gây tai nạn. Đây là điều không nên làm và cần phải xử lý nghiêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều không nên làm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.