Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên tùy tiện

Người Xây Dựng| 16/08/2018 06:32

(HNM) - Lúc 17h ngày 10-8, ông Thuần (ở Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên) đi bộ trên hè phố, tới cổng nhà số 119 phố Trường Lâm (cạnh quán đặc sản vịt cỏ Vân Đình) thì bỗng nhiên, một con chó nhảy chồm về phía ông.


- Con chó này rất hiền. Nó vẫn được xích ở đấy và có cắn ai bao giờ đâu. Không biết tại sao hôm nay nó lại thế! - Nói rồi, người này đuổi con chó vào phía trong cổng...

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Thuần nhấn mạnh: Loài chó, dẫu có những con hiền lành, nhưng khi đã bị buộc hãm, nhất là ở nơi có người lạ qua lại thì chúng thường trở nên hung dữ. Đặc biệt khi chó bị bệnh dại thì dễ gây tai họa khôn lường cho con người.

Bởi vậy, người nuôi chó phải chấp hành quy định chung về quản lý động vật, trong đó có việc không được xích chó tùy tiện trên hè phố, vừa để giữ vệ sinh, đồng thời tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không nên tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.