Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên sửa ngay

Người Xây Dựng| 23/09/2018 08:11

(HNM) - Khoảng 9h30 ngày 5-9, bà Mừng (ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) đón cháu nội, học sinh lớp 2 vừa dự lễ khai giảng. Trên đường về nhà, lúc đi qua số 113 phố Nguyễn Sơn, đứa cháu nội chỉ tay sang tòa nhà đối diện ở bên kia đường, hỏi:


- Bà ơi chữ kia là tiếng nước ngoài hay tiếng Việt mà lạ thế? Cháu chưa được học chữ này?

Bà Mừng nhìn theo tay cháu nội chỉ, thấy trên bức tường của tòa nhà có hình hai nhành lá non kẹp chữ b màu đỏ rất đẹp; bên dưới là dòng chữ in hoa, bị cửa sổ chen vào giữa, thành ra: "MẦ (…) N BENBEN". Bà Mừng bảo cháu nội:

- Cháu phát hiện đúng đấy! Đây là Trường Mầm non BenBen cháu ạ…

Phản ánh điều này với Người Xây Dựng, bà Mừng bày tỏ: Quảng cáo cần đúng cả về nội dung ý nghĩa, cả về hình thức thể hiện. Đặc biệt phải bảo đảm sự trong sáng của tiếng Việt. Hiện nay đang có rất nhiều biển quảng cáo, biển hiệu bị mất chữ, bị che khuất, sai chính tả, làm cho tiếng Việt bị méo mó, hiểu sai, vô nghĩa...

Mong rằng Trường Mầm non BenBen sửa ngay bức hình quảng cáo nói trên, vừa để bảo đảm danh chính của nhà trường, vừa để không mất mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên sửa ngay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.