Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng cần lưu tâm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 02/12/2018 06:58

(HNM) - Tối 18-11, ông Minh (ở phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm) dẫn người bạn đồng ngũ ở Ninh Bình ra tham quan phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đến đầu phố Hàng Khay, thấy nhiều người đi bộ phải nhường, tránh mấy cháu bé đi xe ô tô điện, đèn nhấp nháy ngang dọc dưới lòng đường nên người bạn hỏi:


- Này, đây có phải công viên đâu mà để trẻ chơi thế?

Ông Minh giải thích:

- Thì cũng tạo thêm sự hấp dẫn, phong phú cho phố đi bộ chứ sao. Mà trẻ con phải ưu tiên chứ…

Người bạn cười, lắc đầu: Nơi vui chơi cho trẻ cũng phải đúng chỗ, đúng nơi. Hơn nữa, qua những trò chơi này mà giáo dục cho trẻ ý thức chấp hành luật lệ giao thông, để trẻ tùy tiện lái xe ngang dọc va cả vào người đi bộ thế kia, liệu có nên? Chưa nói nếu có va chạm, tai nạn thì xử lý thế nào?

Nghe bạn nói, ông Minh thấy cũng có lý. Khi nhìn có hàng chục chiếc xe ô tô điện đủ mọi màu sắc, kích cỡ xếp dọc vỉa hè, không lẽ…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Minh cho rằng, quận Hoàn Kiếm đang xem xét xây dựng Quy chế quản lý hoạt động trên không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, nên chăng cần lưu ý bố trí điểm vui chơi này quy củ hơn để giữ cho không gian văn hóa thanh bình ở đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cũng cần lưu tâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.