Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiều bào nặng tình nghĩa Trường Sa

Huy Thắng| 08/04/2018 06:55

(HNM) - Ngày 2-4 vừa qua, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Berlin (Đức), Câu lạc bộ Trường Sa đã tổ chức buổi giao lưu Nghĩa tình Trường Sa. Đến dự có Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và đông đảo đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Đức.

Các thành viên Câu lạc bộ Trường Sa trong cuộc giao lưu.


Cuộc giao lưu không chỉ là dịp để các kiều bào từng ra thăm quần đảo Trường Sa gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm xúc động tại nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, mà còn để báo cáo với bà con cộng đồng người Việt tại Đức về những hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) thời gian qua và kế hoạch trong thời gian tới. Đây cũng là một cách tuyên truyền vận động để bà con đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài cùng hướng về Trường Sa bằng những hành động thiết thực.

Tại buổi giao lưu, ông Phạm Quang Thảo, Giám đốc Công ty Asia Gourmet, đã ôn lại những kỷ niệm lần đầu tiên được đặt chân đến Trường Sa năm 2013. Ông Thảo cho biết: "Sau khi ra thăm Trường Sa về, tôi như bị hội chứng Trường Sa, bởi ở đâu, lúc nào cũng nói về Trường Sa. Những hình ảnh về các chiến sĩ bảo vệ quần đảo quê hương in đậm trong trái tim tôi".

Chính vì những ấn tượng khó quên này, ông Thảo và 2 người bạn đồng hành trong chuyến thăm Trường Sa là ông Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức và ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt đã tổ chức buổi kể chuyện về chuyến đi cho bà con cộng đồng. Cuộc gặp mặt diễn ra đầy cảm động, nhiều người đã lặng đi khi được nghe về công việc đầy khó khăn, nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Không ít người đã nghẹn ngào rơi nước mắt. Cũng từ sau chuyến đi này, ý tưởng thành lập một CLB vì biển đảo quê hương đã được ấp ủ và đến giữa năm 2017, CLB Trường Sa chính thức ra đời. Liên tục trong năm qua, các thành viên CLB đã có nhiều hoạt động hướng về biển đảo như tổ chức các buổi trưng bày, thuyết trình khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhân dịp này, CLB Trường Sa đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ trồng cây xanh trên đảo, khắc phục hậu quả cơn bão số 16 năm 2017, tạo bóng mát cho các chiến sĩ. Chương trình đã thu được 10.000 euro. Số tiền trên sẽ được chuyển về Việt Nam mua cây xanh và các vật dụng cần thiết chuyển ra Trường Sa. Riêng Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức đã có sáng kiến phát động phong trào sinh viên viết sách nói về Hoàng Sa, Trường Sa… để các chiến sĩ trên đảo đọc hiểu về tình cảm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là sinh viên hướng về biển đảo quê hương.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng nhiệt liệt biểu dương những hoạt động tích cực của các thành viên CLB Trường Sa trong suốt năm qua. Đại sứ tin tưởng, với cách làm nhiệt tình và hiệu quả như hiện nay, CLB nhất định sẽ tạo dựng được ảnh hưởng lớn lao của mình tới khắp cộng đồng và hướng về Trường Sa sẽ trở thành một hoạt động có sức cuốn hút đông đảo bà con kiều bào trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiều bào nặng tình nghĩa Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.