Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa đạt 99,1%

Minh Phú| 22/10/2018 06:59

(HNM) - Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã cấp được 616.704 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, đạt 99,1%; tăng 463 giấy chứng nhận so với cuối năm 2017.


Một số địa phương đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, như: Thường Tín, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì, Thạch Thất, Ứng Hòa, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây...

Số còn lại chưa cấp giấy chứng nhận là những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc do người đứng tên trên giấy chứng nhận không có mặt tại địa phương; người giữ quyền sử dụng đất đã qua đời, trong gia đình chưa thỏa thuận được tài sản thừa kế; chuyển nhượng không có giấy tờ; người giữ quyền sử dụng đất không hợp tác kê khai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa đạt 99,1%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.