Theo dõi Báo Hànộimới trên

KIA triệu hồi số lượng lớn xe Forte và Sedona do túi khí không nổ

Hoàng Linh| 11/06/2018 09:12

(HNMO) - KIA vừa cho biết đang mở đợt triệu hồi hơn nửa triệu xe, bao gồm cả minivan, do trục trặc hệ thống điện khiến túi khí và bộ căng dây bảo hiểm trên nhiều mẫu xe không hoạt động.

Tại Việt Nam, xe Forte còn có tên gọi khác là Cerato hay K3 tùy giai đoạn và nguồn gốc.


Tại Mỹ, đợt triệu hồi xe mới nhất này của KIA tại Mỹ xuất phát từ điều tra của Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) nhằm vào KIA và Hyundai ngày 16-3 vừa qua, sau khi có 4 trường hợp tử vong, 6 người bị thương, trong 6 vụ tai nạn do túi khí không nổ. Theo điều tra, lỗi này là do trục trặc hệ thống điện dẫn tới đoản mạch module điều khiển túi khí (ACU), khiến túi khí không thể bung ra khi xe gặp va chạm. Hiện tại, việc điều tra mở rộng vẫn đang được NHTSA tiến hành.

Theo ông David Friedman, Giám đốc phụ trách lĩnh vực xe và phân tích chính sách sản phẩm thuộc Ủy ban Người tiêu dùng Mỹ (CU), lẽ ra KIA phải tiến hành triệu hồi xe từ lâu, đặc biệt là sau khi Hyundai triệu hồi gần 580.000 xe trong hai đợt khác nhau vào tháng 2 và tháng 4 do lỗi tương tự. Hiện tại, CU cũng đang cân nhắc khuyến cáo NHTSA xử phạt KIA về việc chậm trễ trong báo cáo và xử lý những khiếm khuyết sản phẩm.

Riêng tại Mỹ, ước tính KIA sẽ phải triệu hồi khoảng 507.000 xe với lỗi tương tự. Cụ thể, danh sách triệu hồi tại đây gồm các mẫu: Tất cả xe Forte/Cerato phiên bản 2010-13 (sản xuất từ 24-2-2009 tới 31-8-2012), xe Forte Koup 2010-2013 (sản xuất từ 5-6-2009 tới 21-8-2012; Optima phiên bản 2011-2013 (sản xuất từ 12-8-2010 đến 31-8-2012); Optima Hybrid 2011-2012 (sản xuất từ 15-2-2011 đến 31-8-2012), Sedona 2011-2012 (sản xuất từ 3-3-2010 đến 14-8-2012).

Đáng chú ý, NHTSA cho biết KIA hiện chưa có giải pháp khắc phục cụ thể, nhưng cho biết sẽ công bố sớm bằng email tới khách hàng, trước khi bắt đầu tiến hành triệu hồi kể từ cuối tháng 7 tới. Thông tin về khả năng triệu hồi xe tại các thị trường khác cũng chưa được công bố.

Đợt triệu hồi gây chấn động này được công bố chỉ vài ngày sau khi hãng xe Hàn Quốc thông báo triệu hồi hơn 100.000 xe Sedona do lỗi cửa trượt điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
KIA triệu hồi số lượng lớn xe Forte và Sedona do túi khí không nổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.