Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá băng nhóm quái xế cướp giật cực kỳ nguy hiểm

Thanh Tàu| 25/09/2017 15:59

(HNMO) - Ngày 25-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam vừa triệt phá một băng nhóm cướp giật cực kỳ nguy hiểm hoạt động trên nhiều địa bàn thành phố.

Tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra.


Liên quan đến vụ án, Công an đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”, gồm: Nguyễn Minh Hùng (tự Cầy, ngụ quận Bình Tân, có 2 tiền án tội cướp giật), Nguyễn Ngọc Mỹ (tự Vũ em, ngụ huyện Bình Chánh, có 3 tiền án tội cướp giật), Nguyễn Võ Bảo Đạt (tự Nập, ngụ quận 8) và Trương Quốc Bảo (SN 2000, ngụ quận Tân Bình).

Ngoài ra, công an còn thu giữ lượng lớn tang vật liên quan gồm: 6 xe gắn máy, 6 điện thoại di động, 5 nhẫn vàng, 2 dây chuyền vàng, 2,5 viên thuốc lắc, 1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm và nhiều giấy.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này sống theo kiểu bầy đàn, thuê khách sạn lưu trú chơi ma túy đá, thuốc lắc, tham gia đua xe.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường ở các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh. Băng nhóm này còn thủ sẵn dao, bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả, nếu bị truy đuổi. Hễ thấy ai trên đường sơ hở là chúng ra tay cướp giật và điều khiển xe tháo chạy tốc độ cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá băng nhóm quái xế cướp giật cực kỳ nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.