Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắn chết người vì mâu thuẫn xuất phát từ va chạm giao thông

Theo VOV| 22/01/2018 22:29

Trong lúc xô xát, đối tượng đã dùng súng bắn thẳng vào ngực nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ.


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng 22-1, đối tượng gây ra vụ bắn chết người vì mâu thuẫn xuất phát từ va chạm giao thông ngày 19-1 đã ra đầu thú.

Đối tượng Hoàng Mạnh Ơn, sinh năm 1971, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.


Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 19-1, tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Nguyễn Xuân Trường (SN 1974, trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) điều khiển xe mô tô ngược chiều với xe tải do Phùng Văn Mạnh (SN 1994, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long). Dù hai xe không va chạm nhưng Trường phanh gấp nên bị ngã ra đường.

Sau đó, Trường đã đuổi theo Mạnh về nhà và hai bên xảy ra xô xát. Sau khi Mạnh gọi người nhà đến trợ giúp thì Trường bỏ đi nhưng tới 17h45’ thì quay lại cùng vợ và Lê Công Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Thống Nhất, huyện Hoành Bồ).

Lúc này Hoàng Mạnh Ơn cùng một số đối tượng nữa đã đến trợ giúp nhóm của Mạnh. Trong lúc xô xát, đối tượng này đã dùng súng bắn thẳng vào ngực Lê Công Tuấn Anh khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Ơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hạ Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng gây án, đồng thời vận động thân nhân đối tượng thuyết phục Ơn ra đầu thú.

Tới sáng 22-1, đối tượng đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và giao nộp khẩu súng gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắn chết người vì mâu thuẫn xuất phát từ va chạm giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.