Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giả danh phó giám đốc công ty xổ số lừa đảo gần 400 triệu đồng

Theo VOV| 03/02/2018 21:02

Ngày 3-2, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Nhật Rôn (SN 1995) và Nguyễn Phúc (SN 1995), đều trú tại phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Lê Nhật Rôn và Nguyễn Phúc tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc, Lê Văn Vĩnh Tú (16 tuổi) trú cùng địa phương đang ở tuổi vị thành niên nên cơ quan điều tra cho tại ngoại, bàn giao cho gia đình quản lý.

Trước đó, theo trình báo của chị B.T.T. (trú tại huyện Nghi Lộc), vào tháng 11-2017, chị T. kết bạn với một tài khoản Facebook tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty xổ số miền Bắc.

Người này “nổ” có thể biết trước kết quả xổ số, nên muốn cung cấp cho những người có nhu cầu chơi.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, kẻ này đã yêu cầu chị T. phải mua 5 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại để gã gửi kết quả xổ số.

Chị T đã gửi cho đối tượng số tiền theo yêu cầu. Biết “cá đã cắn câu” đối tượng tiếp tục yêu cầu chị T. gửi một số tiền lớn với lý do để hoàn tất hồ sơ lấy kết quả xổ số.

Nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn không có số lô đề, chị T. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định được Phúc và Rôn cùng 3 học sinh ở thành phố Huế lập tài khoản Facebook này.

Ngày 23-1, Công an huyện Nghi Lộc với sự phối hợp của Công an thành phố Huế đã ập vào một quán Internet trên địa bàn thành phố Huế bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, cả nhóm thừa nhận lập Facebook giả để chiếm đoạt tiền của chị T. với tổng số tiền là 375 triệu đồng.

Không chỉ chị T. mà nhiều người khác cũng đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng với hình thức tương tự.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả danh phó giám đốc công ty xổ số lừa đảo gần 400 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.