Theo dõi Báo Hànộimới trên

Án mạng ngày mùng 7 Tết từ cuộc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn

Chu Dũng| 23/02/2018 19:13

(HNMO)- Vào 14h00 ngày 22-2, tại cổng chào khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, trong khi nói chuyện giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh niên, án mạng đã xảy ra.

Cụ thể, nhóm thanh niên 4 người gồm: Thạch Thị Hương (SN 1994, ở tỉnh Phú Thọ), Lê Tuấn Anh (SN 1994, ở tỉnh Hưng Yên), Lê Huyền Phương (SN 1994, ở Hà Nội) và Nguyễn Hữu Thành (SN 1992, ở Hà Nội) đến gặp nhóm 3 người gồm Lưu Văn Quyền (SN 1995, ở tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Hữu Hùng (SN 1998, ở Hà Nội) và một đối tượng tên Đô (chưa rõ nhân thân) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trong khi nói chuyện, đối tượng Đô đã dùng dao đâm vào người anh Thành khiến anh Thành tử vong trên đường đến Bệnh viện 198 cấp cứu.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) CATP Hà Nội truy bắt đối tượng Đô; lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng ngày mùng 7 Tết từ cuộc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.