Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh sát hình sự nổ súng bắt hai đối tượng cướp giật

Thanh Tàu| 04/06/2018 13:27

(HNMO) - Ngày 4-6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt hai đối tượng cướp giật điện thoại tại trung tâm thành phố.

Hai đối tượng Hồ Thị Thạnh và Huỳnh Định Kỳ tại cơ quan công an.


Theo đó, khoảng 21h45 ngày 3-6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 đang tuần tra kiểm soát trên đường thì phát hiện Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi) điều khiển xe máy BKS 79L8-5796 chở Hồ Thị Thạnh (29 tuổi) có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi chạy lòng vòng trên địa bàn trung tâm thành phố, hai đối tượng thấy chị N.T.H (20 tuổi, ngụ quận 2) đang ngồi trên ghế đá ở Công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) nghe điện thoại. Huỳnh Định Kỳ tấp xe máy vào lề đường Lê Lai (quận 1) để cho Hồ Thị Thạnh xuống đi bộ tiếp cận chị N.T.H, giật điện thoại di động.

Phát hiện vụ việc, Cảnh sát hình sự chạy bộ đuổi theo, yêu cầu hai đối tượng dừng lại kiểm tra nhưng Hồ Thị Thạnh bỏ chạy nên Cảnh sát đã nổ 3 phát súng chỉ thiên.

Hồ Thị Thạnh cầm một vật (sau được xác định là điện thoại di động) ném vào Cảnh sát, buộc Cảnh sát hình sự bắn một phát súng trúng vào chân Hồ Thị Thạnh.

Sau đó, Hồ Thị Thạnh bỏ chạy, lên xe Huỳnh Định Kỳ chờ sẵn. Cả hai chạy về hướng đường Lê Lai và Tôn Thất Tùng (quận 1).

Trên đường tẩu thoát, hai đối tượng này chạy lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường, đến đường Lê Thị Riêng (quận 1), Cảnh sát hình sự ép xe Huỳnh Định Kỳ ngã xuống đường, khống chế bắt giữ Hồ Thị Thạnh còn Huỳnh Định Kỳ bỏ xe chạy bộ đến đường Nguyễn Trãi cũng bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, khám xét xe của hai đối tượng trên, Cảnh sát hình sự thu giữ hai ống tuýp bằng kim loại sắc nhọn dài khoảng 60cm và một dao kim loại trong ba lô.

Cảnh sát hình sự đã trao chiếc điện thoại iPhone 6 trả lại cho chị N.T.H. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát hình sự nổ súng bắt hai đối tượng cướp giật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.