Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ cặp đôi "tuổi teen" dùng dao bầu uy hiếp, cướp xe máy về đêm

Chu Dũng| 14/08/2018 16:15

(HNMO) - Ngày 14-8, Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ Đàm Đức Trần Siêu Anh (SN 1999, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đinh Anh Quân (SN 2001, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Hai đối tượng cướp tài sản bằng thủ đoạn manh động, liều lĩnh


Thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Long Biên, Đống Đa liên tiếp xảy ra các vụ cướp sử dụng dao, kiếm khống chế, đe dọa người đi đường vào ban đêm cướp tải sản.

Vào cuộc điều tra, Đội 8 (PC45) đã làm rõ các đối tượng gây án là Siêu Anh và Đinh Anh Quân. Tại cơ quan điều tra, cặp đôi này khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp tài sản.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, khoảng 0h ngày 31-7, Siêu Anh cùng đối tượng tên An (chưa rõ lai lịch) đi xe máy Airblade màu trắng không biển kiểm soát từ quận Đống Đa sang địa bàn quận Long Biên tìm “con mồi” cướp tài sản.

Đến 0h40 cùng ngày, phát hiện chị H (SN 1994, trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy Yamaha Noza đi hướng về quốc lộ 5, Siêu Anh và An liền bám theo. Tới đường Chu Huy Mẫn (phường Phúc Đồng, quận Long Biên), nhóm Siêu Anh vượt lên chặn đầu xe chị H khiến nạn nhân ngã ra đường. Siêu Anh xuống xe rút dao bầu đe dọa, cướp xe của cô gái rồi cả 2 tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy, Siêu Anh dừng lại mở cốp xe chị H thì phát hiện 1 túi xách bên trong có điện thoại iPhone 7 và chứng minh thư nhân dân mang tên chị H.

Siêu Anh mang bán điện thoại và xe máy của chị H được 6,5 triệu đồng rồi mang chi tiêu hết không chia cho An.

Tiếp đó, rạng sáng 6-8, Đinh Anh Quân điều khiển xe máy Wave mang biển kiểm soát 29Y7-3245 chở Siêu Anh sang Long Biên đi cướp tài sản. Khoảng 2h cùng ngày, phát hiện chị T (ở huyện Gia Lâm) điều khiển xe Wave màu đỏ đi từ hướng cầu Vĩnh Tuy về Vincom Long Biên. Thấy vậy, hai đối tượng bám theo đến cầu vượt Vĩnh Tuy - quốc lộ 5 thì vượt lên chặn đầu làm xe chị T ngã ra đường. Vẫn thủ đoạn cũ, chúng cướp xe máy và điện thoại của chị T rồi mang đi tiêu thụ.

Nạn nhân vụ cướp thứ ba của hai đối tượng này là cháu L (SN 2003, ở Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Khoảng 4h ngày 4-8, khi L đi xe đạp trên đường Yên Lãng hướng Hoàng Cầu thì bị Đinh Anh Quân và Siêu Anh chặn giữ, uy hiếp để cướp một điện thoại Samsung J6 và mang đi bán được 2,3 triệu đồng.

Ngoài các vụ án trên, Siêu Anh và Đinh Anh Quân còn khai nhận đã gây ra vụ cướp tài sản của một đôi nam nữ vào khoảng 5h ngày 5-8-2018 trên phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Phòng PC45 đang xác minh người bị hại.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân khi ra đường vào đêm khuya không nên di chuyển vào tuyến đường vắng người, không mang theo nhiều tài sản giá trị. Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn bám theo thì dừng lại chỗ đông người và báo cho cơ quan công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ cặp đôi "tuổi teen" dùng dao bầu uy hiếp, cướp xe máy về đêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.