Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ phản đối nhà máy rác Đức Phổ: Tạm giữ 9 đối tượng gây rối trật tự

Theo Vĩnh Trọng (TTXVN/VIETNAM+)| 04/09/2018 21:17

Liên quan đến vụ tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ nhằm phản đối nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt MD tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chiều 4-9, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng; trong đó có 7 nam và 2 nữ.

Rác ùn ứ nhiều ngày đã tràn ngập đường đi tại Đức Phổ. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)


Theo đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an có quyền gia hạn thời gian tạm giữ các đối tượng này để củng cố hồ sơ, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố.

Báo cáo từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, liên tục từ ngày 29-7 đến nay, trước khu vực ngã 3 đường tránh Tây Quốc lộ 1A đoạn qua Sa Huỳnh với đường lên Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt MD thường xuyên có khoảng từ 10-15 người tập trung phong tỏa, đặt vật cản không cho phương tiện ra vào nhà máy.

Tiếp đó, vào đêm 2-9, khoảng hơn 500 người tập trung tại khu vực trên để xem văn nghệ do người dân tự tổ chức.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi mọi người đang ra về thì có đối tượng tung tin Nhà máy đang dùng xe đào, đổ bê tông lấp rác phi tang (ám chỉ 22.5000 m3 tồn lưu).

Bị kích động bởi thông tin này, người dân đã tập trung xuống nhà ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh để yêu cầu ông Trinh lên lập biên bản ở hiện trường.

Do không gặp được ông Trinh, khoảng 150 người dân tập trung trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh la hét, yêu cầu chính quyền địa phương lên nhà máy để kiểm tra, lập biên bản.

Thời điểm này, ông Thái, Bí thư Đảng ủy xã đã gặp người dân, cùng lên kiểm tra. Tuy nhiên, do nhà máy không hoạt động nên không lập biên bản.

Một số đối tượng quá khích la hét và kêu gọi phong tỏa Quốc lộ 1A, chặn xe để yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết ngay lập tức.

Khoảng 22 giờ 30 phút (ngày 2-9), hơn 20 người dân tụ tập, đặt vật dụng tôn, ván gỗ, bình gas, gạch đá, trải chiếu ngồi, nằm để chặn các phương tiện vận tải lưu thông trên Quốc lộ 1A (cũ) tại vị trí trước cổng Công an xã Phổ Thạnh thuộc thôn La Vân.

Cùng lúc khoảng hơn 30 người dân tập trung la hét, lăn đá từ núi xuống Quốc lộ 1A đường tránh Tây cùng nhiều vật cản khác như quan tài (rỗng), cây, trải bạt, chiếu nằm, ngồi để chặn phương tiện vận tải gây ách tắc giao thông cả tuyến.

Cả 2 địa điểm trên đều được tập trung gậy, đá xanh, can xăng, chai xăng để chống đối lực lượng thi hành công vụ khi vào giải quyết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, trực tiếp xuống hiện trường tiếp xúc, vận động người dân.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục bất thành, tình hình càng phức tạp, tuyến Quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ (từ 22 giờ 20 phút ngày 2-9 đến khoảng sau 2 giờ 30 phút ngày 3-9).

Công an tỉnh đã quyết định sử dụng lực lượng tiến hành bốc dỡ, dọn dẹp các vật dụng giải phóng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A thì một số đối tượng quá khích, chống đối, dùng đá ném, tấn công quyết liệt lực lượng thi hành công vụ.

Đến 4 giờ ngày 3-9, người dân giải tán. Quốc lộ 1A mới được thông xe trở lại bình thường.

Qua vận động, thuyết phục, khoảng 5 giờ sáng ngày 3-9, người dân tự dọn dẹp các vật dụng phong tỏa đường tránh Tây Quốc lộ 1A. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, thông xe toàn bộ đường này.

Cùng thời điểm đó, khi lực lượng Công an hỗ trợ dọn dẹp đoạn đường thì vấp phải sự chống đối của một số đối tượng quá khích. Cơ quan Công an buộc phải cưỡng chế 7 đối tượng.

Tổng số người bị tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng là 9 đối tượng; lập biên bản hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng là 21 đối tượng. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có 2 cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Cũng trong ngày 3-9, Công an cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Phổ, ngành chức năng cùng một số người dân lên kiểm tra hiện trường nhà máy, xác định trước lúc xảy ra vụ việc đêm ngày 2-9, nhà máy không có bất kỳ hoạt động gì, cụ thể không có dấu bánh xe máy đào di chuyển trên nền đất; không có hiện tượng đào bới xung quanh và trong bãi rác; không có “lén san bằng xuống rồi đổ bê tông để xóa lượng rác tồn đọng” như thông tin bà con phản ánh. Qua phân loại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Phổ quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng.

Đại tá Võ Văn Dương cho biết thêm, các đối tượng này còn vây giữ 2 con tin (1 quản lý nhà máy, 1 chiến sỹ công an) tại quán nước mía trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh.

Họ yêu cầu phía công an thả 9 đối tượng kia ra thì mới chấp nhận thả người. Tuy nhiên, đến chiều 4-9, người dân đã trả tự do cho 2 con tin này.

Đề nghị các cơ quan báo chí thận trọng, thông tin một cách khách quan, đúng sự thật, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào khẳng định, đây là cuộc gây rối có tổ chức, có sự chuẩn bị, tính toán từ trước, cố tình vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần phải tuyên truyền rộng rãi để người dân bình tĩnh, tỉnh táo không có những hành động vi phạm pháp luật.

Như tin đã đưa, từ ngày 29-7 đến nay, vì nguồn tin thiếu chính xác cho rằng rác thải ùn ứ tại nội thành Quảng Ngãi sẽ được chở về nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ đốt nên người dân sống quanh khu vực nhà máy phản ứng khá gay gắt, thậm chí còn chặn đường ngăn cản không cho xe chở rác di chuyển vào nhà máy, chặn Quốc lộ 1A gây mất an ninh trật tự địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ phản đối nhà máy rác Đức Phổ: Tạm giữ 9 đối tượng gây rối trật tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.