Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 1

Theo Vietnamplus| 31/10/2018 17:51

Công an TP Cần Thơ đã tiến hành lấy lời khai của nhiều đối tượng nghi vấn tổ chức và tham gia đua xe trái phép trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa quận Cái Răng, TP Cần Thơ và huyện Châu Thành (Hậu Giang) vào rạng sáng 31-10.


Theo Công an TP Cần Thơ, khoảng 1 giờ ngày 31-10, Công an thành phố nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh niên tụ tập, tổ chức cổ vũ và đua xe trên quốc lộ 1, tại khu vực Trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp (thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP Cần Thơ), giáp ranh với tỉnh Hậu Giang.

Công an TP Cần Thơ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường vây bắt và ngăn chặn thành công nhóm thanh niên trên tụ tập đua xe trái phép.

Cảnh sát thu giữ xe của các đối tượng.


Công an TP Cần Thơ đã đưa nhóm thanh niên trên gồm 82 nam và nữ (đến từ nhiều tỉnh, thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng) về trụ sở để tiến hành xác minh, sàng lọc.

Qua sàng lọc và làm việc với các đối tượng, sáng 31-10, Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản tạm giữ 44 phương tiện xe máy vi phạm, lập biên bản 23 đối tượng vi phạm.

Cũng trong sáng 31-10, Công an TP Cần Thơ tiến hành lấy lời khai của 5 đối tượng nghi vấn trực tiếp tổ chức và tham gia đua xe trái phép vào rạng sáng 31-10.

Theo lời khai ban đầu của Trần Thế Hiển (17 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) một trong 5 đối tượng nghi vấn tổ chức và tham gia đua xe trái phép, nhóm đối tượng này nhắn tin qua mạng xã hội và hẹn tụ tập về khu vực Trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp đua xe trái phép. Tuy nhiên, khi các đối tượng tụ tập chuẩn bị đua xe thì bị Công an TP Cần Thơ phát hiện.

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.