Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lợi dụng việc cổ vũ Việt Nam để quậy phá, 84 trường hợp bị xử lý

Theo Vinh Quang/VOV-TPHCM| 12/12/2018 16:33

84 trường hợp, 64 phương tiện bị CSGT, Cảnh sát cơ động lập biên bản tạm giữ và xử phạt về hành vi tụ tập gây rối, kích động đám đông...

Rạng sáng 12-12, hàng chục trường hợp lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển Việt Nam, sau trận chung kết lượt đi trước Malaysia để tụ tập gây rối mất trật tự đã bị Công an TPHCM xử lý, phạt hành chính và tạm giữ phương tiện.

84 trường hợp bị Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động lập biên bản tạm giữ và xử phạt.


84 trường hợp, 64 phương tiện bị Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động lập biên bản tạm giữ và xử phạt. Các lỗi vi phạm chủ yếu là có hành vi kích động đám đông, nẹt pô, tụ tập gây rối làm ùn ứ giao thông, không đội nón bảo hiểm, sử dụng phương tiện tự chế chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn...

Cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp vi phạm.


Nhiều ngày trước đó, lực lượng chức năng cũng đã xử lý 133 trường hợp vi phạm, tạm giữ 81 phương tiện khi lợi dụng việc cổ vũ, ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng để tụ tập gây rối mất trật tự.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng việc cổ vũ Việt Nam để quậy phá, 84 trường hợp bị xử lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.