Theo dõi Báo Hànộimới trên

ECB hạ lãi suất xuống mức âm 0,3%

Thanh Hà| 04/12/2015 10:06

(HNMO) – Ngày 3/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất xuống mức âm 0,3%, mức thấp nhất từ trước đến nay nhằm kích thích nền kinh tế châu Âu.

Bên cạnh đó, ban quản trị ECB cũng khẳng định sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu chính phủ và các loại tài sản khác tới tháng 3 năm 2017, kéo dài hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Động thái này cho thấy nỗ lực mới nhất của ECB trong việc thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế khu vực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và Mỹ rục rịch nâng lãi suất lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua.


Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết lượng trái phiếu mua vào sẽ tiếp tục được giữ ở mức 60 tỷ euro mỗi tháng.

Trước đó, một số người đã kỳ vọng ECB sẽ công bố nâng lượng trái phiếu mua thêm ít nhất 10 tỷ euro mỗi tháng. Vì thế, quyết định nói trên đã khiến một số nhà đầu tư thất vọng.

Sau quyết định của ECB, chỉ số chứng khoán DAX của Đức giảm hơn 3%, trong khi đồng euro tăng giá thêm 2%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
ECB hạ lãi suất xuống mức âm 0,3%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.