Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới rơi xuống đáy sau 11 năm

Thanh Hà| 06/01/2016 20:01

(HNMO) – Hôm nay, 6/1, giá dầu thế giới đã giảm sâu xuống mức thấp nhất 11 năm, khi căng thẳng giữa Ả Rập Xê-út và Iran đã khiến nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt quyết định sẽ không cắt giảm sản lượng.

Bên cạnh nguồn cung dư thừa, nhu cầu dầu mỏ thế giới thời điểm này vẫn tiếp tục yếu ớt. Tăng trưởng kinh tế tại hai thị trường tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ đều có dấu hiệu giảm tốc.

Giá dầu Brent chốt phiên giao dịch ở mức 34,81 USD/thùng, giảm 1,62% so với ngày hôm qua, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 năm 2014.

Giá dầu thô Mỹ giảm 1,11 USD xuống 34,87 USD/thùng, giảm 79 cents so với phiên trước.


Tính chung 3 ngày giao dịch đầu năm nay, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã khiến giá dầu bốc hơi 8%. Trước tình trạng này, trên thị trường dầu mỏ toàn cầu xuất hiện đồn đoán rằng, các quốc gia thành viên Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ nhất trí cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu đi lên.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phân tích, điều này khó xảy ra. “Tồn kho dầu mỏ ngày càng tăng lên, và căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Xê-út khiến một thỏa thuận về cắt giảm sản lượng dầu là điều không thể”, ông Michael Hewson, trưởng bộ phận chiến lược tại CMC Markets nhận định.

Trước đó, hôm 3/1, Ả Rập Xê-út đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi đại sứ quán nước này tại Tehran bị tấn công. Mối quan hệ giữa hai nước Ả Rập Xê-út và Iran đã trở nên căng thẳng, kéo theo bất ổn ở khu vực Trung Đông sau vụ xử tử giáo sĩ Nimr al-Nimr.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới rơi xuống đáy sau 11 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.