Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc cân nhắc cấm giao dịch tiền ảo

Thương Nguyệt| 11/01/2018 22:08

(HNMO) - Bitcoin là một trong số nhiều đồng tiền ảo có khả năng bị cấm trong các giao dịch tại Hàn Quốc.

Giao dịch Bitcoin tại Hàn Quốc chiếm khoảng 20% giao dịch toàn cầu. Ảnh: Reuters


Bộ trưởng Tư pháp Park Sang-ki ngày 11-1 bày tỏ “lo ngại lớn” trước các loại tiền ảo hiện hành và nói rằng bộ này đã chuẩn bị một đạo luật để ngăn ngừa các hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, thông tin từ Nhà Xanh sau đó cho biết, lệnh cấm vẫn chưa được thông qua và là một phương pháp đang được cân nhắc.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi những sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc, trong đó có Bithumb, bị cơ quan thuế và cảnh sát nước này điều tra với các cáo buộc trốn thuế.

Ngay sau tuyên bố của Bộ trưởng Park, giá trị Bitcoin tại Hàn Quốc đã giảm 1/5. Theo BBC, Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường chính với tỷ lệ giao dịch Bitcoin chiếm khoảng 20% tổng giao dịch toàn cầu.

Hồi tháng 12-2017, chính phủ Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc giao dịch tiền ảo, bao gồm cả các giao dịch ẩn danh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc cân nhắc cấm giao dịch tiền ảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.