Theo dõi Báo Hànộimới trên

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng

Hồng Anh| 23/08/2018 15:58

(HNMO) - Hôm nay (23-8), Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu áp mức thuế 25% đối với 16 tỷ USD hàng hóa của nhau.

Mỹ và Trung Quốc áp thuế bổ sung đối với hàng trăm mặt hàng nhập khẩu.


Các cơ quan chức năng Mỹ đã bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% đối với 279 sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm các mặt hàng như hóa chất, nhựa, xe máy, xe đạp...

Cùng thời điểm, phía Trung Quốc bắt đầu áp thuế bổ sung đối với 333 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, như ô tô, xe đạp, giấy, kim loại, cá đã qua chế biến...

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, Mỹ đã áp thuế bổ sung đối với 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đã áp mức thuế tương đương đối với 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Kế hoạch đánh thuế diễn ra đúng như dự kiến, bất chấp cuộc đàm phán cấp thứ trưởng đang diễn ra nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngày 22-8, phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu đã tới Bộ Tài chính Mỹ để đàm phán với phái đoàn Mỹ, đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Tài chính David Malpass. Dự kiến, cuộc đàm phán khép lại hôm nay (theo giờ Mỹ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục gia tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.