Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành thi công cầu Đông Trù trước 10-10-2014

Lương Ninh Giang| 30/11/2013 22:10

(HNMO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại buổi kiểm tra tiến độ thi công cầu Đông Trù thuộc Dự án Đường 5 kéo dài trên địa bàn huyện Đông Anh ngày 30-11.



Cùng đi kiểm tra còn có Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi và đại diện các sở ngành chức năng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra thi công cầu Đông Trù.


Theo Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn, cầu Đông Trù là hạng mục quan trọng nhất trên tuyến và cũng chính là “điểm găng” của dự án đường 5 kéo dài. Với chiều dài trên 1,1km, rộng 55m, ngoài hệ thống đường dẫn hai đầu, cầu gồm 3 nhịp chính, trong đó 2 nhịp biên dài 80m và nhịp giữa sông dài 120m, áp dụng công nghệ mới là cầu vòm ống thép nhồi bê tông. Tính đến thời điểm này, phần cầu dẫn phía Long Biên do Tổng công ty công trình giao thông 4 (Cienco 4) thực hiện đã thi công xong toàn bộ. Phần cầu dẫn phía Đông Anh do Tổng công ty xây dựng Thăng Long thực hiện, mới được bàn giao mặt bằng hồi tháng 7-2013. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu đang tiến hành thi công dầm từ mố A0 đến trụ P2 và các hạng mục đường chính tuyến, đường gom và hạ tầng kỹ thuật thuộc phần mặt bằng mới được bàn giao. Dự kiến, gói thầu này sẽ kết thúc vào cuối tháng 9-2014.

Phần cầu chính cầu Đông Trù thuộc gói thầu số 13 do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) đảm nhận, đến nay cũng đã hoàn thành được khoảng 65% khối lượng công việc bao gồm việc thi công xong toàn bộ các trụ dưới sông, toàn bộ kết cấu dầm ngang trên đỉnh trụ và gia công được khoảng 60% khối lượng vòm ống thép. Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ tiến hành lắp đoạn ống vòm đầu tiên vào tháng 1-2014 và kết thúc công việc này vào cuối tháng 5-2014.

Tại buổi kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, vốn cho dự án đã được TP cấp bổ sung đủ. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đã cơ bản hoàn tất. Thời tiết hiện đang là mùa khô hết sức thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Do đó, yêu cầu Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực vật lực, máy móc thiết bị, thi công 3 ca liên tục, triển khai đồng bộ việc xây dựng cả phần cầu chính và đường dẫn phía Đông Anh để phấn đấu hoàn thành công trình vào dịp 10-10-2014. Với phần đường thuộc dự án đường 5 kéo dài, đến nay, cũng chỉ mới cơ bản hoàn thành 3km trong tổng số gần 13,5km của tuyến cũng là quá chậm, cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách bố trí thêm 1.500 tỷ đồng cho dự án trong năm 2014 theo kiến nghị của chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành thi công cầu Đông Trù trước 10-10-2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.