Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuẩn bị khởi công Dự án cao tốc đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận

Hương Anh| 22/10/2014 13:59

(HNMO) – Tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Dự án cao tốc đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến sẽ khởi công vào ngày 7/12/2014 sau một thời gian dài bị trì hoãn vì thiếu vốn.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ kết nối với cao tốc TP HCM - Trung Lương (đường màu đỏ) tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (chấm vàng). Ảnh: Google maps.



Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu Ban PPP phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành lập các tổ thẩm định, chậm nhất đến ngày 30/10 phải phê duyệt được dự án. Tổng công ty Cửu Long lựa chọn nhà đầu tư, báo cáo về Bộ qua Ban PPP để trình Ban Cán sự đảng Bộ xem xét quyết định. Riêng về công tác GPMB, Tổng công ty Cửu Long phải khôi phục cọc mốc GPMB trước ngày khởi công lại dự án, phối hợp với tỉnh Tiền Giang về đơn giá đền bù GPMB bảo đảm giá cố định trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Mặt khác, Thứ trưởng cũng giao Ban PPP chủ trì lập kế hoạch thực hiện các công việc cụ thể cho đến ngày khởi công dự án.

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 54 km đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 25.000 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn 1A, sẽ có 2 làn xe cao tốc, bố trí làn dừng khẩn cấp và được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Giai đoạn 1B sẽ đầu tư mở rộng lên 6 làn xe với hình thức được đề xuất là vốn vay ODA.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị khởi công Dự án cao tốc đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.