Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tổ chức hội nghị Quốc tế về bệnh Parkinson và các rối loạn liên quan

Tuệ Diễm| 13/11/2017 12:56

(HNMO) - Từ ngày 12-11 đến 15-11, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội quốc tế về bệnh Parkinson tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ XXII về bệnh Parkinson và các rối loạn liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.


Hội nghị có sự tham dự của hơn 700 giáo sư, bác sĩ chuyên ngành thần kinh và rối loạn vận động đến từ các nước Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Hội nghị mang chủ đề “Rối loạn vận động qua hai thế kỉ: Chuyển biến trong thực hành lâm sàng”. Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, các giáo sư sẽ chia sẻ những báo cáo về bệnh Parkinson và rối loạn vận động trên thế giới đồng thời cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán cũng như điều trị bệnh Parkinson và các rối loạn vận động liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, bác sĩ Daniel Truong - Chủ tịch Hội quốc tế về bệnh Parkinson cho biết: “Sau 21 lần tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới, lần này chúng tôi quyết định đưa hội nghị về Việt Nam với mong muốn giúp các bác sĩ tại Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ các chuyên gia đầu ngành khắp nơi trên thế giới, cũng như cung cấp các kiến thức hỗ trợ cho việc quản lý, điều trị và chăm sóc toàn diện người bệnh Parkinson và rối loạn vận động, đóng góp cho nền y học Việt Nam ngày càng tiến bộ và sánh ngang tầm với quốc tế.”

Bác sĩ Trần Ngọc Tài – Phó Trưởng khoa Thần kinh kiêm Trưởng Đơn vị Rối loạn vận động Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết: “Điểm nổi bật tại Hội nghị lần này là những báo cáo không chỉ đề cập tới nhóm triệu chứng thuộc vận động của bệnh, mà nhóm triệu chứng rối loạn ngoài vận động như loạn thần, sa sút tâm thần, rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm cũng cần được quan tâm và đưa ra thảo luận”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tổ chức hội nghị Quốc tế về bệnh Parkinson và các rối loạn liên quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.