Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng Nai: Cứu sống một bệnh nhân vỡ tim vì gặp tai nạn hy hữu

Theo TTXVN/VIETNAM+| 01/01/2018 18:50

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, đến ngày 1-1, ông Tống Văn Chè (53 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) bị chấn thương ngực kín, vỡ tim do bị máy trộn bêtông đè lên người đã qua cơn nguy kịch.

Ông Chè gặp nạn trong khi đang ngủ trên chiếc võng mắc qua máy trộn bêtông.

Ngày 30-12, bệnh nhân Tống Văn Chè nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, không mạch, không huyết áp, da niêm mạc nhợt nhạt, mất nhiều máu.

Qua kiểm tra, kết hợp kết quả CT Scanner ngực, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai phát hiện bệnh nhân bị vỡ tim, rách màng ngoài tim, vỡ nhĩ trái, gãy xương ức, gãy đa xương sườn bên trái, dập phổi 2 bên và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã mở xương ức, bộc lộ tim, sau đó khâu phần tổn thương, hút bỏ gần 5 lít máu từ tim tràn ra màng phổi, truyền gần 4 lít máu mới cho bệnh nhân. Sau khoảng 3 giờ, ca mổ đã thành công.

Theo bác sỹ Bùi Văn Linh, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, khó khăn trong trường hợp này là trong khi khâu phần tim bị vỡ, tim vẫn đang hoạt động nên các bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật thật nhanh, gọn, chính xác vừa khâu phần tổn thương vừa tránh chèn ép gây ảnh hưởng xấu đến chức năng tim.

Bác sỹ Bùi Văn Linh cho biết, trường hợp bệnh nhân Tống Văn Chè bị vỡ tim nên mất rất nhiều máu, nếu không được đưa vào cấp cứu và phẫu thuật kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định, tỉnh táo và đang trong quá trình điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Cứu sống một bệnh nhân vỡ tim vì gặp tai nạn hy hữu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.