Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 10.000 bác sĩ tuyến trung ương “chỉ việc” cho bác sĩ tuyến dưới

Thu Trang| 02/11/2018 06:42

(HNMO) - Chiều 1-11, tại Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo tập huấn công tác chỉ đạo tuyến và Đề án bệnh viện vệ tinh năm 2018.

Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám từ thiện cho khoảng 500 người dân nhân dịp khánh thành khu khám bệnh thuộc cơ sở 2 tại Hà Nam. Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN


Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20-2-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, từ năm 2008 đến tháng 9-2018 đã có hơn 10.000 lượt cán bộ được cử đi luân phiên, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ tuyến trên đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật ở 26 chuyên ngành, như: Nội, ngoại, sản, nhi, hồi sức cấp cứu, y học cổ truyền, tâm thần, truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh…

Ngoài ra, một số bệnh viện còn cử cán bộ xuống hỗ trợ đào tạo về quản lý bệnh viện, sửa chữa trang thiết bị y tế, xét nghiệm... trong số 5.441 kỹ thuật được chuyển giao, hầu hết đã được bệnh viện tuyến dưới tiếp nhận, làm chủ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là thiếu bác sĩ - cả ở phía chuyển giao và tiếp nhận, bởi vậy, hiệu quả công tác này có sự hạn chế nhất định. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 10.000 bác sĩ tuyến trung ương “chỉ việc” cho bác sĩ tuyến dưới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.