Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm tỷ lệ tử vong do ngộ độc xuống còn 2%

Trang Thu| 06/11/2018 06:02

(HNM) - Ngày 5-11, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Chống độc và hội nghị quốc tế chuyên ngành chống độc 2018.


Theo báo cáo của Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), thời gian qua, trung tâm đã nỗ lực cập nhật các kiến thức mới trong phát hiện và điều trị các bệnh nhân ngộ độc. Nhờ đó, tỷ lệ tử vong do ngộ độc giảm đáng kể, từ 5% xuống còn 2%.

Đặc biệt, thời gian gần đây, trung tâm tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân bị ngộ độc ma túy thế hệ mới với các dạng chất khác nhau như: Bóng cười, lá khát, cỏ Mỹ, tem lưỡi, nấm gây ảo giác… Nếu như trước đây, các ca ngộ độc vì ma túy đá nhập viện chủ yếu bị loạn thần, ảo giác, kích thích, không ghi nhận tử vong thì hiện đã có những trường hợp nặng hơn, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa tính mạng.

Dịp này, Trung tâm Chống độc đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm tỷ lệ tử vong do ngộ độc xuống còn 2%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.