Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá vàng SJC “bốc hơi” hơn 200.000 đồng/lượng trong tuần

Hương Thủy| 30/06/2018 10:18

(HNMO) - Phiên giao dịch cuối tuần, cũng là phiên cuối cùng của quý II, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ. Tuy nhiên, tính chung trong tuần giá giảm 220.000 đồng mỗi lượng.



Tuần này giá vàng giảm mạnh.


Lúc gần 10h ngày 30-6, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,63 triệu đồng/lượng-36,73 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước. Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết ở mức trên với giá vàng miếng cùng thương hiệu, tăng 20.000 đồng và 30.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Diễn biến thị trường vàng tuần qua cho thấy, giá vàng giảm là chủ yếu, theo diễn biến của giá thế giới. Từ mức giá cao nhất 36,80 triệu đồng/lượng-36,90 triệu đồng/lượng đầu phiên, giá vàng giảm dần qua các phiên, có thời điểm chạm ngưỡng thấp nhất 36,60 triệu đồng/lượng-36,70 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tuần, giá kim loại quý giảm 220.000 đồng mỗi lượng. Vào thời điểm này tuần trước, giá vàng được giao dịch phổ biến là 36,80 triệu đồng/lượng-36,95 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài thị trường do e ngại về điểm dừng tiếp theo không rõ ràng của giá vàng. Trong khi đó, một bộ phận nhà đầu tư khác thiên về bán vàng ra trước những động thái không mấy sáng sủa của giá vàng thế giới.

Đến với thị trường quốc tế, phiên giao dịch đêm qua giá vàng giao tháng 8 giảm 1,7 USD, xuống 1.252,8 USD/ounce; giá vàng giao ngay dừng ở mức 1.252,4 USD/ounce.

Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự trước mắt của giá vàng là 1.261,9 USD/ounce, sau đó là 1.269,4 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.246,9 USD/ounce, tiếp đến là 1.240 USD/ounce.

Trở lại thị trường trong nước, thị trường vừa trải qua tháng 6 và quý II không nhiều biến động. Trong tháng này, gần nửa đầu tháng, giá xoay quanh mốc 36,70 triệu đồng/lượng, sau đó từ ngày 11-6 giá tăng mạnh và vượt mốc 37 triệu đồng/lượng vào ngày 13-6. Diễn biến tăng trên chủ yếu xuất phát từ thị trường trong nước bởi sức cầu tăng. Sau khi chạm mức đỉnh của tháng, giá giảm dần rồi xoay quanh mức 36,90 triệu đồng/lượng và giảm dần vào tuần cuối cùng của tháng.

Tính rộng hơn, trong quý II, giá vàng có hai thời điểm vượt mốc 37 triệu đồng/lượng. Ngoài thời điểm gần giữa tháng 6, trước đó vào 14-4, giá cũng đã vượt mốc 37 triệu đồng/lượng, chạm mức 37,14 triệu đồng/lượng. Lần này, giá vàng trong nước tăng cao do giá vàng quốc tế đi lên bởi căng thẳng địa chính trị.

Về thị trường nửa đầu năm nay, giá biến động mạnh nhất vẫn là thời điểm ngày vía Thần Tài diễn ra vào tháng 2, giá lên trên 37,60 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm nay, giá vàng chỉ tăng khoảng 100.000 đồng/lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá vàng SJC “bốc hơi” hơn 200.000 đồng/lượng trong tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.