Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo

Đức Anh| 26/09/2018 07:17

(HNM) - Ngày 25-9 tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng phối hợp với Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức hội thảo: “Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo tại Việt Nam”.


Là một trong những công cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu với khách hàng chủ yếu là nhóm dân số có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ, hệ thống tài chính vi mô đã góp phần đắc lực trong việc giảm đói, nghèo. Tuy nhiên, hoạt động này tại Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, như hoạt động manh mún, sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, khuôn khổ pháp lý vẫn còn chưa toàn diện, thống nhất...

Tại hội thảo, các diễn giả đã thảo luận hai chủ đề: “Chính sách hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô” và “Hoạt động tài chính vi mô trong thực tiễn”, nhằm phân tích, đánh giá những chính sách ưu đãi, hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế. Từ đó, các chuyên gia tài chính, ngân hàng đã đề xuất các khuyến nghị giúp phụ nữ nâng cao vai trò, vị thế trong xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.