Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cho phép nhập khẩu giác mạc: Bệnh nhân nghèo được tìm đến ánh sáng

Tuệ Diễm| 28/10/2017 17:29

(HNMO) - Ngày 28-10, Tổ chức Giác mạc Châu Á có trụ sở tại Singapore đã tài trợ giác mạc cho Bệnh viện FV (TP Hồ Chí Minh) để phẫu thuật ghép giác mạc miễn phí cho 3 bệnh nhân nghèo.

Một bệnh nhân được ghép giác mạc cảm ơn Giáo sư-bác sĩ Donald Tan.



Trong ngày 28-10, 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn gồm Lý De (35 tuổi), Dương Na Mal (34 tuổi) cùng trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và Lê Văn Châu (60 tuổi) trú tại TP Hồ Chí Minh đã được Giáo sư - bác sĩ Donald Tan, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Giác mạc thế giới, thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc. 

Hiện nay, lượng người có nhu cầu ghép giác mạc ngày càng tăng, trong khi nguồn giác mạc do người chết hiến tặng ở nước ta rất hạn hẹp. Sau 1 năm được cấp phép nhập khẩu, Bệnh viện FV đã tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc cho 30 bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho phép nhập khẩu giác mạc: Bệnh nhân nghèo được tìm đến ánh sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.