Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 40 nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình nghệ thuật từ thiện vì nạn nhân da cam

Hà Hiền| 28/01/2018 21:15

(HNMO) - Tối 28-1, trên sân khấu ngoài trời tại Bảo tàng Hà Nội, hơn 40 nghệ sĩ đã “cháy” hết mình trong chương trình “Chào Xuân 2018 - Chung tay vì nạn nhân da cam”.

Những tiết mục đặc sắc tại chương trình.


Dù trời mưa rét, chương trình vẫn thu hút hàng trăm khán giả đến cổ vũ, ủng hộ. Thông qua những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, chương trình đã truyền đi ngọn lửa của tình yêu thương, lòng nhân ái đến cộng đồng. Qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn nhận được sự chung tay đóng góp của mọi người, mọi nhà cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam khắp mọi miền đất nước, giúp nạn nhân và gia đình họ đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đầm ấm, vui tươi.

Nhiều khán giả đội mưa xem chương trình.


Theo thống kê, từ năm 1961 đến 1971, Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học da cam/dioxin xuống các chiến trường. Chất độc hủy diệt này đã làm cho hàng triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều người bị tàn tật. Cuộc sống của đa số nạn nhân và gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của toàn xã hội.

Nhằm huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ nạn nhân da cam, từ năm 2016 đến nay, Câu lạc bộ Từ thiện quốc gia đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như: “Đạp xe vì nạn nhân da cam”, “Đi bộ vì nạn nhân da cam”, “Trao yêu thương - Vì nạn nhân da cam”…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 40 nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình nghệ thuật từ thiện vì nạn nhân da cam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.