Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu Quân cần được giúp đỡ

Thảo Nguyên| 25/02/2018 07:27

(HNM) - Chuẩn bị vào lớp 1 thì cháu Vũ Hồng Quân ở thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín (Hà Nội) phát hiện mắc bệnh máu trắng (một dạng bệnh ung thư máu).


Bốn năm ròng rã chăm con ở khắp các bệnh viện, chị Phạm Thị Lập đã phải nghỉ việc dạy học ở trường tiểu học, mọi tâm trí và tiền của đều dành cho con trai tội nghiệp. Hơn 4 tháng nay, bệnh của cháu Quân tái phát, liên tục phải điều trị tích cực tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Viện Bỏng quốc gia. Chị Lập rưng rưng: "Từ ngày con ốm, hai mẹ con chẳng mấy ngày được ở nhà".

Trưa 30 Tết vừa qua, sau 3 lần phẫu thuật điều trị loét chân ở Viện Bỏng quốc gia, gia đình xin bác sĩ cho cháu về nhà ăn Tết cùng gia đình. Cầm cự vài ngày mẹ con cháu lại khăn gói trở lại bệnh viện. Năm nay, Quân 10 tuổi, do chưa đủ hiểu về căn bệnh quái ác của mình nên ngoài những khi đau đớn, cháu nô đùa rất hồn nhiên. Bốn năm qua, hễ bệnh tình ổn định, cháu lại chạy nhảy, về trường học cùng bạn bè. Đợt điều trị lần này có lẽ rất khó để đôi chân cháu lành lặn trở lại vì chân trái bị loét nặng, ăn sâu vào xương.

Cháu Quân là con thứ 2 của vợ chồng chị Lập, con gái lớn đang học lớp 11, con gái bé chưa tròn 1 tuổi. Vì ưu tiên chữa bệnh cho Quân mà cả gia đình ngày một khó khăn, căn nhà nhỏ cấp 4 cũng xuống cấp, chị Lập thì gầy mòn, vừa chăm con ốm vừa lo con bé.

Hiện cả gia đình chỉ trông chờ vào suất lương của chồng chị, số tiền không thấm vào đâu mỗi khi bệnh của cháu tái phát và nằm viện dài ngày. Thời gian tới, cháu Quân tiếp tục điều trị tại Khoa Nhi, Viện Bỏng quốc gia và phải trải qua các cuộc phẫu thuật điều trị loét chân trái. Mong sự sẻ chia của bạn đọc, giúp cháu Quân và gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Lập, điện thoại: 0984611164 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu Quân cần được giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.