Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả bão số 3

Kim Nhuệ - Nguyên Hoa - Nguyễn Mai| 27/07/2018 07:13

(HNM) - Ngày 26-7, nhãn hàng Coca - Cola trao tặng nhân dân vùng úng ngập huyện Chương Mỹ 300 thùng nước uống đóng chai.

.

Trước đó, các tổ chức chính trị, xã hội đã hỗ trợ nhân dân vùng úng ngập của huyện Chương Mỹ 3.180 thùng mì tôm, 1.300 bình nước, 1.011 thùng nước, gần 3.000 đôi nến, 110 đèn pin, gần 3 tấn gạo, 1.850 gói lương khô, 100 thùng sữa và 90 triệu đồng tiền mặt. Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội triển khai cuộc vận động ủng hộ nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả úng ngập; đồng thời trao tặng 1.850 phần quà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, với tổng giá trị 330 triệu đồng.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, trong ngày 26-7, trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn còn 2.173 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; 4.107ha sản xuất nông nghiệp tại 9 huyện ngoại thành vẫn bị úng ngập (giảm 842ha so với ngày 25-7).

Các huyện còn nhiều diện tích úng ngập, gồm: Quốc Oai (1.634ha), Chương Mỹ (863ha), Ba Vì (608ha), Thạch Thất 427ha… Để cứu lúa, giảm úng ngập khu dân cư, các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 121 trạm, với 367 máy bơm tiêu các loại, tổng lưu lượng bơm 1,033 triệu mét khối/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên đêm nay (27-7), các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong đó có TP Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Để ứng phó với diễn biến thời tiết nêu trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, theo dõi các công trình đê, kè, cống để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố; trong đó, đặc biệt chú ý các tuyến đê, bờ sông Tích, Bùi, Nhuệ, Đáy; huy động nhân dân phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi vớt bèo rác, khơi thông dòng chảy tới các trạm bơm tiêu úng; kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng, chịu ảnh hưởng của thiên tai các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các huyện có đồi núi như: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức chủ động rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng triển khai phương án di dân, tài sản đến nơi an toàn…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả bão số 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.