Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố 3.000 trang email của bà Hillary Clinton

Vân An| 01/07/2015 14:25

(HNMO) – Tối 30/6 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố khoảng 3.000 trang email từ thời bà Hillary Clinton còn là Ngoại trưởng Mỹ khi cựu đệ nhất phu nhân này đang chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ hai sau thất bại năm 2008.


Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, các email được công bố thuộc thời điểm từ tháng 3 đến tháng 12/2009. Đây là những email đầu tiên trong số khoảng 55.000 trang email của bà Clinton. Một phán quyết của tòa án trước đó đã yêu cầu Bộ Ngoại giao phải công bố các email cá nhân liên quan đến công việc của bà cứ mỗi 30 ngày, bắt đầu từ ngày 30/6 đến ngày 29/1/2016.

Bà Clinton đã chuyển các email của mình cho Bộ Ngoại giao từ năm ngoái và cho biết bà đã xóa khoảng 30.000 email mà bà xem là có chứa nội dung cá nhân. Bởi vì tất cả các email được gửi từ tài khoản email cá nhân của bà Cinton qua một máy chủ riêng nên nội dung của các thư đã bị xóa không được công khai.

Bà Hillary Clinton


Sau khi các email cá nhân bị lộ trên phương tiện truyền thông vào tháng 3 vừa qua, bà Clinton đã phải đối mặt với nhiều sức ép khi một ủy ban điều tra Hạ viện điều tra về các cuộc tấn công chết người năm 2012 tại Đại sứ quán Mỹ ở Benghazi nói rằng bà Clinton đã không trao tất cả các email liên quan đến các cuộc tấn công này.

Bốn người Mỹ, trong đó có Đại sứ Mỹ Chris Stevens, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào trụ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya, ngày 11/9/2012.

Các cuộc tấn công ở Benghazi được coi như là một điểm dễ gây bất lợi cho bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố 3.000 trang email của bà Hillary Clinton

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.