Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lo ngại bạo lực từ Afghanistan lan sang Trung Á

HNM| 16/09/2015 06:27

(HNM) - Ngày 15-9, theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lo ngại rằng tình trạng bạo lực từ Afghanistan sẽ lan sang khu vực Trung Á.


Ông khẳng định Mátxcơva sẽ giúp Tajikistan bảo đảm an ninh sau khi xảy ra các cuộc đọ súng gần đây làm hơn 20 người thiệt mạng, gây quan ngại về tình trạng bất ổn liên quan đến tôn giáo ở quốc gia thuộc Liên Xô trước đây này.

Cam kết được đưa ra trong một hội nghị thượng đỉnh về an ninh tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan), sau khi các tay súng trung thành với cựu Thứ trưởng Quốc phòng Tajikistan đụng độ với lực lượng chính phủ trong một diễn biến mà đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lo ngại bạo lực từ Afghanistan lan sang Trung Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.