Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người thân Tổng thống Venezuela bị bắt vì buôn ma túy

Vân An| 12/11/2015 15:07

(HNMO) – Cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ hai thành viên trong gia đình Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Haiti.


Hãng tin CNN dẫn nguồn cơ quan chống ma túy Mỹ cho biết, hai người bị bắt giữ được xác định là Efrain Antonio Campo Flores và Francisco Flores Freites. Họ bị bắt đêm 10/11 vừa qua tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti khi đang chuẩn bị hoàn tất một thương vụ cho phép họ vận chuyển 800kg ma túy vào Mỹ.

Một trong hai người bị bắt giữ được nuôi dưỡng bởi Đệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores, người còn lại là cháu trai của bà.

Hai người bị bắt tự nhận là người thân của vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro -
Trong ảnh: Vợ chồng ông Maduro



Khi bị bắt, cả hai người đàn ông đều mang hộ chiếu ngoại giao Venezuela và công khai nhận mình là con trai và cháu trai của bà Flores, nói rằng họ được miễn trừ ngoại giao.

Ông Maduro và bà Flores kết hôn vào tháng 7/2013, vài tháng sau khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela sau khi nhà lãnh đạo nổi tiếng Hugo Chavez qua đời. Cả hai đều là những người thân tín của ông Chavez. Trong những năm cuối đời của ông Chavez, ông Maduro là Phó tổng thống kiêm ngoại trưởng; bà Flores là tổng chưởng lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người thân Tổng thống Venezuela bị bắt vì buôn ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.