Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công

PV| 19/09/2016 06:49

(HNM) - Ngày 18-9, Cục Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mátxcơva đã yêu cầu Ukraine triệt để điều tra và không thiên vị những hành động khiêu khích nhằm bảo đảm an ninh của Đại sứ quán Nga tại Kiev và các cơ quan ngoại giao Nga tại quốc gia Đông Âu này, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ



Trước đó, một nhóm đối tượng cực đoan tại Ukraine đã ném pháo hoa vào Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev, chỉ một ngày trước khi tại đây sẽ mở một điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga. Điện Kremlin tuyên bố Kiev có trách nhiệm bảo đảm an ninh trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử của Nga. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Ukraine có nghĩa vụ tuân thủ Công ước Vienna. Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman tuyên bố, Ukraine không có trách nhiệm bảo đảm cho quá trình bầu cử của Liên bang Nga và hệ thống thực thi pháp luật của nước này sẽ thực hiện nhiệm vụ như thông thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.