Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh hãi xe cảnh sát Philippines tông người biểu tình

Theo Tin tức/WSJ| 20/10/2016 07:56

Những người biểu tình chống sự hiện diện của binh lính Mỹ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila, Philippines đã bị cảnh sát nước này đàn áp dữ dội.


Một chiếc xe cảnh sát đã đâm vào đám đông người biểu tình, tiến, lùi dữ dội, sau khi người dân bao vây, bắt đầu dùng gậy gỗ đập xe. Cảnh sát phun hơi cay để giải tán đám đông, bắt ít nhất 23 người biểu tình. Vụ việc khiến ba người bị thương.

“Hoàn toàn không thể biện minh cho việc này. Kể cả khi Tổng thống cam kết có chính sách đối ngoại độc lập, các lực lượng cảnh sát Philippines vẫn hành động như những kẻ tay sai của Mỹ”, lãnh đạo biểu tình Renato Reyes nói.

Những người biểu tình chủ yếu bao gồm sinh viên, công nhân và đại diện của các dân tộc thiểu số gọi chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ ở trong nước và một chính sách đối ngoại độc lập, trước đó công bố bởi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh hãi xe cảnh sát Philippines tông người biểu tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.