Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Tổng thống Mỹ thăm khu phi quân sự liên Triều

Thanh Tâm| 17/04/2017 09:36

(HNMO) - Ngày 17-4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới thăm khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.


Trực thăng chở ông Pence đã hạ cánh tại căn cứ quân sự Camp Bonifas của Mỹ, cách khu phi quân sự liên Triều chưa đầy 5km.

Ông Pence đã chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương. Sau khi thăm Hàn Quốc, ông sẽ tới Nhật Bản, Indonesia và Australia.

Trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống Mỹ đã khẳng định “cam kết không thể lay chuyển” đối với đồng minh Hàn Quốc và chính quyền Mỹ sẽ không quay lưng với tình hình bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực.

Khu phi quân sự liên Triều có chiều rộng khoảng 4 km, được bố trí hàng rào dây thép gai dọc biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc. Dọc hàng rào này, binh sĩ mỗi nước hàng ngày đều đứng đối diện nhau đề canh gác biên giới.

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới khu phi quân sự Triều Tiên - Hàn Quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa nhưng thất bại, và tròn 1 tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ RexTillerson tới thăm khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Tổng thống Mỹ thăm khu phi quân sự liên Triều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.