Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Rơi máy bay quân sự, 16 người thiệt mạng

Hồng Anh| 11/07/2017 09:32

(HNMO) - Ngày 10-7, một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Quân đội Mỹ đã rơi ở LeFlore, bang Mississippi, khiến 16 người thiệt mạng.

Hiện trường rơi máy bay.


Theo Giám đốc Cơ quan xử lý các tình huống khẩn cấp bang Mississippi Fred Randle, trong số 16 người trên máy bay, không ai may mắn sống sót.

Khu vực máy bay rơi xuống là một cánh đồng đỗ tương ở LeFlore. Khối nhiên liệu chứa trong máy bay đã gây ra những vụ nổ lớn. 

Tại hiện trường, xác máy bay bốc cháy dữ dội, những cột khói lớn bốc lên ngùn ngụt. Hơn 15.000 lít hóa chất đã được sử dụng để khống chế đám cháy. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay tiếp nhiên liệu KC-130. Đây là dòng máy bay tiếp dầu trên không 4 động cơ hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay, là biến thể của dòng máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules, thường được Không quân Mỹ sử dụng để tiếp nhiên liệu, tìm kiếm, cứu hộ và vận tải hàng cứu trợ nhân đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Rơi máy bay quân sự, 16 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.