Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU

PV| 19/09/2017 06:52

(HNM) - Ngày 18-9, Chính phủ Anh đề xuất ký một hiệp ước an ninh mới với Liên minh Châu Âu (EU) sau khi chính thức rời khỏi khối này.

Trong báo cáo chính sách lần thứ 6 về quan hệ với EU sau khi rời khối - dự kiến vào tháng 3-2019, Chính phủ Anh cho rằng, một hiệp ước mới sẽ được củng cố bằng những nguyên tắc chung, bảo đảm quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm phản ứng nhanh trước những mối đe dọa thay đổi không ngừng.

Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh David Davis. (Ảnh: Reuters)


Theo Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis, Anh đã có một mức độ hợp tác sâu rộng với EU về các vấn đề an ninh và mối quan tâm chung hiện nay là làm thế nào để duy trì điều này. Ông Davis cho rằng, vấn đề Brexit không ảnh hưởng đến cuộc chiến chống khủng bố. Cả Anh và EU đều có lợi ích khi tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh đề xuất hiệp ước an ninh mới với EU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.