Theo dõi Báo Hànộimới trên

52 người thương vong trong vụ dẫm đạp tại Ấn Độ

Thương Nguyệt| 29/09/2017 15:16

(HNMO) - Vụ dẫm đạp xảy ra vào khung giờ cao điểm tại nhà ga Elphinstone (Mumbai, Ấn Độ) hôm 29-9, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Theo một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ dẫm đạp nghiêm trọng hiện vẫn đang được điều tra.

“Hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch”, một quan chức bang Maharashtra cho biết.


Theo Reuters, vụ dẫm đạp xảy ra sau khi trời bất ngờ đổ mưa lớn, khiến hành khách tranh nhau tìm chỗ trú phía dưới một cây cầu dành cho người đi bộ.

“Nhiều người muốn rời nhà ga khi tàu đến nhưng một số không nhường đường. Dẫm đạp xảy ra khi họ cố rời đi”, Koteja, một trong những người bị thương nói.

Manish Mishra, một nhân chứng khác cho biết, tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ vì lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã không phản ứng ngay lập tức hay cố gắng lập lại trật tự.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định đang tiếp tục giám sát tình hình ở Mumbai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
52 người thương vong trong vụ dẫm đạp tại Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.