Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền

Tiến Đạt| 18/10/2017 16:59

(HNMO) – Ngày 18-10, Cục Điều tra đặc biệt cho biết, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chính thức bị cáo buộc rửa tiền.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (ảnh trái) và con trai Panthongtae (ảnh phải). Ảnh: Reuters


Theo Reuters, Panthongtae Shinawatra bị cáo buộc nhận 10 triệu bath tiền mặt (tương đương 300.000 USD) năm 2004 liên quan đến vụ tham nhũng dính líu tới khoản vay gian lận của ngân hàng quốc doanh Krungthai khi cha của ông còn đương nhiệm Thủ tướng Thái Lan.

Theo người phát ngôn của Cục Điều tra đặc biệt (DSI) Woranan Srilum cho biết, Panthongtae đã tự ra đầu thú vào hôm qua 17-10 song được thả do không có lệnh bắt giữ.

Hiện ông Panthongtae đang thu thập chứng cứ cho vụ việc, trong khi DSI phải đưa ra quyết định rõ ràng về việc có đưa vụ việc lên tòa án hình sự hay không. Luật sư của ông chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

Từ những năm 1980, cựu cảnh sát Thái Lan Thaksin đã xây dựng một tập đoàn viễn thông giúp ông trở thành người đàn ông giàu có và quyền lực nhất xứ Chùa vàng.

Sau khi bước chân và sự nghiệp chính trị, ông đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử và trở thành Thủ tướng Thái Lan năm 2001 với sự ủng hộ nhiệt tình từ giai cấp lao động nghèo khó ở thành thị cũng như những vùng quê. 

Ông bị lật đổ từ năm 2006 và sống lưu vong ở nước ngoài (được cho là giữa Dubai và London) để tránh án tù về tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.