Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Tổng thống Mỹ Obama trở lại chính trường

Thương Nguyệt| 18/10/2017 17:06

(HNMO) - Vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ chính thức tái xuất lần đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng hồi cuối tháng 1 nhằm mục đích ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ chạy đua chức thống đốc.

Ngày 19-10, cựu Tổng thống Obama sẽ tham dự buổi vận động tại Virginia và New Jersey - hai bang duy nhất chưa bầu thống đốc. Cử tri tại hai bang này sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 7-11 tới đây. Theo Reuters, cuộc chạy đua chức thống đốc ở hai bang kể trên vào tháng sau có thể đưa ra những dự báo về tâm lý của cử tri trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018.

Cựu Tổng thống Obama tái xuất chính trường để ủng hộ đảng Dân chủ. Ảnh: Internet


Cuộc bầu cử chức thống đốc tại bang Virginia được đánh giá là rất quan trọng. Cựu Tổng thống Obama sẽ vận động cho ứng viên Ralph Northam của đảng Dân chủ, theo New York Times. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Northam đang cạnh tranh gắt gao với Ed Gillespiem, đối thủ đến từ đảng Cộng hòa.

Trái lại, tình hình tại bang New Jersey diễn ra thuận lợi với ứng viên Philip D. Murphy của đảng Dân chủ. Do nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri bang, chuyên gia tài chính 60 tuổi hiện đang có nhiều lợi thế so với đối thủ Kim Guadagno của đảng Cộng hòa.

Kể từ khi rời Nhà Trắng hồi đầu năm nay, cựu Tổng thống Obama thường chỉ trích người kế nhiệm vì xóa bỏ di sản mà ông nỗ lực gây dựng trong suốt 8 năm cầm quyền, đặc biệt là đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Lần gần nhất, ông tiếp tục lên tiếng trước việc Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh chống nhập cư và quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Tổng thống Mỹ Obama trở lại chính trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.