Theo dõi Báo Hànộimới trên

Madrid không ngại cựu lãnh đạo ly khai tham gia bầu cử khu vực

Thương Nguyệt| 28/10/2017 22:38

(HNMO) - Ngày 28-10 (giờ địa phương), Tây Ban Nha cho biết sẵn sàng chào đón cựu Thủ hiến Catalonia tại cuộc bầu cử khu vực sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Cựu Thủ hiến Puigdemont xuất hiện trước đám đông một ngày sau khi Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập. Ảnh: Reuters


Trả lời phỏng vấn Reuters về việc liệu ông Puigdemont có tiếp tục sự nghiệp chính trị hay không, phát ngôn viên chính phủ Tây Ban Nha - Inigo Mendez de Vigo cho biết, đó là quyền của ông Puigdemont.

“Tôi khá chắc rằng ông Puigdemont sẽ tham gia cuộc bầu cử. Ông ấy có thể kêu gọi một cuộc phản đối dân chủ”, phát ngôn viên 61 tuổi nói.

Ông Inigo Mendez de Vigo cũng tự tin rằng, lực lượng cảnh sát Catalonia sẽ chấp hành mệnh lệnh từ chính phủ trung ương, đồng thời cho biết, Madrid sẽ có phản ứng “sáng suốt và hợp lý”, trong trường hợp ông Puigdemont từ chối rời bỏ quyền lực.

Trước đó, ông Puigdemont đã kêu gọi phản đối trong hòa bình việc chính phủ Tây Ban Nha thi hành lệnh kiểm soát trực tiếp theo Điều 155 Hiến pháp. Madrid đưa ra động thái này không lâu sau khi Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập - hành động vấp phải sự phản đối của nhiều nước Châu Âu và Mỹ.

Sau tuyên bố ly khai của Catalonia, Thủ tướng Tây Ban Nha - Mariano Rajoy ngày 27-10 đã giải tán cơ quan lập pháp của khu tự trị này, đồng thời ra lệnh tổ chức bầu cử sớm vào ngày 21-12 sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Madrid không ngại cựu lãnh đạo ly khai tham gia bầu cử khu vực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.